Cổ Thần Vô Danh
Chương 45: Phản Ứng Của Thế Giới

Cập nhật lúc: 2026-10-30 08:57:41 | Lượt xem: 1

Máu đen đặc quánh trào ra từ khóe miệng Tôn Giả Hắc Phong, nhỏ xuống sàn kim loại lạnh lẽo của chiếc chiến hạm trinh sát đang nghiêng ngả giữa tầng mây Nguyên Khí.

Cơn đau xé rách lồng ngực không làm hắn bàng hoàng bằng luồng nhiệt nóng rát đột ngột bùng lên ở cổ tay phải. Vết bớt phượng hoàng lửa – thứ vinh quang đại diện cho quyền năng được Giáo Hoàng ban tặng – đang giật liên hồi, run rẩy như một sinh linh tội nghiệp gặp phải đấng sáng tạo của nó. Nỗi sợ hãi nguyên thủy, đen tối và sâu thẳm từ tận cùng linh hồn cuộn trào lên, bóp nghẹt từng nhịp thở của vị Tôn Giả lừng lẫy.

Truyện Cổ Thần Vô Danh - Phản Ứng Của Thế Giới

“Tôn Giả! Không xong rồi! Hạch tâm định vị của đại thuyền hoàn toàn nổ tung rồi!”

Tiếng gào xé lòng của Thiên Vũ vang lên giữa tiếng còi báo động thất thanh. Y ngã nhào trên boong tàu đầy mảnh vỡ kim loại, cánh tay rướm máu vì tà khí phản phệ, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Bên cạnh y, Lục Vân đang cuồng loạn vung hắc đao chống xuống sàn tàu để giữ thăng bằng, đôi mắt dại đi vì kinh hãi khi nhìn qua cửa sổ khoang điều khiển.

Truyện Cổ Thần Vô Danh - Phản Ứng Của Thế Giới

Hắc Phong không trả lời. Hắn gạt vết máu trên cằm, gượng đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía Cột Trụ Trời cách đó hàng ngàn dặm.

Ngay vào khoảnh khắc ấy, vòm trời Thiên Đoạn hoàn toàn sụp đổ về mặt thị giác.

Từ ranh giới khe nứt trên thân Cột Trụ Trời – nơi chiếc Cổ Thần Thuyền vừa biến mất – một luồng ngân quang tột cùng bùng nổ. Nó không phải là thứ ánh sáng rực rỡ chói mắt của phép thuật thông thường, mà là một cột sóng năng lượng nguyên thủy, thuần khiết và cổ xưa đến mức làm ngưng đọng cả thời gian. Cột ngân quang ấy xuyên đâm thẳng lên đỉnh Cột Trụ Trời, bắn vọt lên vòm không gian cao nhất của thế giới Thiên Đoạn.

Truyện Cổ Thần Vô Danh - Phản Ứng Của Thế Giới

“Đó… đó là cái gì?!” Lục Vân run rẩy thốt lên, chiếc hắc đao trong tay rơi xoảng xuống sàn tàu.

Biển Nguyên Khí mênh mông vốn luôn chảy trôi êm đềm chung quanh Cột Trụ Trời đột ngột dâng sóng cuồn cuộn. Những cơn đại sóng bằng năng lượng màu bạc cao hàng trăm trượng cuộn xé không gian, đánh dạt tàn quân hạm đội của Giáo Đoàn Hộ Trật như những chiếc lá khô trước trận cuồng phong. Ánh sáng bạc lan tỏa như một trận bão tuyết thiêng liêng, bao phủ hàng ngàn dặm bầu trời, quét sạch mọi tàn dư tà khí và sương mù hắc ám mà Giáo Đoàn đã giăng ra.

Hắc Phong quỳ sụp xuống boong tàu, hai tay ôm lấy đầu. Hắn cảm nhận được một ý chí vĩ đại, tĩnh lặng nhưng mang áp lực đè bẹp muôn loài vừa từ trong Cột Trụ Trời thức tỉnh. Ý chí ấy không chứa đựng sự tức giận, nhưng chính sự thản nhiên vĩnh hằng của nó lại khiến một kẻ kiêu ngạo như Hắc Phong nhận ra bản thân nhỏ bé đến mức nào.

Truyện Cổ Thần Vô Danh - Phản Ứng Của Thế Giới

“Hắn… hắn đã chạm vào hạch tâm…” Hắc Phong thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy tuyệt vọng. “Kẻ Đánh Thức… hắn đã chân chính bước vào Trái Tim của Vô Danh…”

“Tôn Giả! Trận pháp liên lạc ngoài hải vực hoàn toàn bị sóng ngân quang đánh nát!” Thiên Vũ bò đến chân Hắc Phong, giọng nói dồn dập sự hoảng loạn. “Nếu không rút lui ngay, đại thuyền của chúng ta sẽ bị trường lực này nghiền thành bụi mịn!”

Hắc Phong siết chặt hai tay đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi bắn ra. Hắn hiểu rằng, việc bản thân thất bại ở Đảo Vô Danh, tổn thất hạm đội, và giờ đây để “Kẻ Đánh Thức” chiếm lấy Cột Trụ Trời đã không còn là chuyện có thể che giấu. Tội lỗi này đủ để hắn bị ném vào Đáy Mộ Hỗn Loạn, chịu sự tra tấn vĩnh viễn.

“Kích hoạt Trận Pháp Truyền Thanh Tối Cao!” Hắc Phong nghiến răng, từng chữ thốt ra như nôn ra máu. “Dùng huyết tế hạch tâm còn lại của thuyền! Mở đường truyền tin mật về Thánh Điện! Bằng mọi giá… phải báo cho Bệ Hạ!”

***

Cùng một thời điểm đó, tại Đảo Lục Địa Trung Tâm – nơi đặt Thánh Điện Hộ Trật,

🗳️ Độc Giả Biểu Quyết Hướng Đi Cốt Truyện

Hãy bình chọn lựa chọn hành động tiếp theo của nhân vật chính ở chương sau:

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8